Bắt giữ nghi phạm giết bé gái 9 tuổi rồi hiếp dâm

15/09/2016 16:39 GMT+7

Trên đường đi nhậu về, thấy em Nguyễn Thị K.Ng. (9 tuổi), Mừng nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã khống chế, dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 15.9, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Mừng (38 tuổi, ngụ xã Long Trì, H.Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm.
Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, người dân ở ấp Bình Long, xã Thanh Bình, H.Chợ Gạo (Tiền Giang) phát hiện thi thể em Nguyễn Thị K.Ng. (9 tuổi, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Thanh Bình) nằm tại một khu vườn thanh long nên báo công an.
Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, hiếp dâm.
Sau khi thu thập thông tin và sàng lọc đối tượng, đến trưa cùng ngày các trinh sát hình sự đã tiếp cận và bắt giữ nghi phạm Phan Văn Mừng để điều tra.
Tại cơ quan công an, bước đầu Mừng khai nhận tối 14.9, trên đường đi nhậu về, thấy em Nguyễn Thị K.Ng., Mừng nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã dùng tay bóp cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Gây án xong, Mừng còn mặc lại quần áo cho nạn nhân rồi mới về nhà. Sáng hôm sau tiếp tục đi làm thuê cho đến khi bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.