Bắt giữ thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân là chiến công đặc biệt xuất sắc

31/08/2018 17:37 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá việc bắt giữ Lê Quốc Bình, thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, là chiến công đặc biệt xuất sắc.

Ngày 31.8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên về việc bắt giữ 1 đối tượng phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.8, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Lê Quốc Bình (44 tuổi, thường trú tại TP.Quy Nhơn, Bình Định), thành viên của tổ chức Việt Tân, nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam và đã thu giữ 9 khẩu súng các loại, 500 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động chống chính quyền.
Trong thư, Thượng tướng Tô Lâm đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố, phá hoại của Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên trong thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2.9.
khung_bo_Viet_Tan
Lê Quốc Bình Ảnh: Công an cung cấp
Chiến công của Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.
khung_bo_Viet_Tan
Số vũ khí thu được tại nơi ở của Lê Quốc Bình Ảnh: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH cung cấp
khung_bo_Viet_Tan
Xe mô tô Lê Quốc Bình dùng để đi từ Campuchia về Việt Nam ẢNH: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH cung cấp
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của Công an 2 tỉnh.
Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.