Bắt hai kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ giữa đêm

20/10/2015 05:25 GMT+7

Chiều 19.10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Tử Ba (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Hậu (33 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra vụ phóng hỏa đốt phòng trọ làm hai người bị thương.

Chiều 19.10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Tử Ba (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Hậu (33 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra vụ phóng hỏa đốt phòng trọ làm hai người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khuya 18.10, anh Bùi Thanh Thản, Lê Bá Tươi và một người khác đang ngủ tại phòng trọ ở P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức thì phát hiện cột lửa bốc lên ngùn ngụt ngay cửa ra vào và ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Anh Thản hô hoán rồi cùng hai người còn lại tung cửa thoát ra ngoài, nhưng cả Thản và Tươi đều bị bỏng phải nhập viện cấp cứu; người nam còn lại may mắn thoát nạn.
Khẩn trương điều ra, Công an Q.Thủ Đức xác định Ba và Hậu là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả hai khai do mâu thuẫn trong việc tranh giành chỗ bán hàng rong với anh Thản ở KCX Linh Trung 2, Q.Thủ Đức nên đã mua xăng về rồi tưới vào phòng trọ của anh Thản đốt để trả thù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.