Bắt kẻ bảo kê cảng cá chém người, trốn truy nã

02/03/2016 19:24 GMT+7

Chiều 2.3, Đội truy bắt đối tượng truy nã hệ trật tự xã hội (Đội 2), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.Đà Nẵng bắt được nghi phạm bảo kê chém người vì mâu thuẫn trong thu mua hải sản.

Chiều 2.3, Đội truy bắt đối tượng truy nã hệ trật tự xã hội (Đội 2), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.Đà Nẵng bắt được nghi phạm bảo kê chém người vì mâu thuẫn trong thu mua hải sản.

Phương bị bắt chiều 2.3 - Ảnh: Nguyễn TúPhương bị bắt chiều 2.3 - Ảnh: Nguyễn Tú
Khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát Đội 2, PC52 khống chế Phạm Duy Phương (23 tuổi, ngụ 61 Trần Khát Chân, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tại chợ Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Phương bị Công an Q.Sơn Trà ra quyết định truy nã ngày 11.8.2015 về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra, Phương là đối tượng bảo kê kiêm thu mua hải sản tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Q.Sơn Trà.
Tháng 7.2015, Phương chở anh ruột là Phạm Duy Hải đến cảng để thu mua cá nóc bán lại cho thương lái.
Trong lúc Phương mua cá trong bến, nghe tin Hải mâu thuẫn với những người thu mua cá nóc khác phía ngoài cảng, Phương liền vác dao xông ra chém đối thủ là Trần Xuân Thái (34 tuổi, ngụ tổ 30, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) trọng thương rồi cùng chở Hải ra về.
Sau khi Hải bị bắt, Phương bỏ trốn sang sống ở nhà người yêu tại đường Phan Kế Bính, P.Thuận Phước.
Đội 2, PC52 đã lần theo mối quan hệ của Phương. Chiều 2.3 trong lúc Phương dẫn người yêu đi ăn ở chợ Đống Đa thì bị bắt.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.