Bắt kẻ dùng dao khống chế chủ nhà cướp tài sản

07/12/2015 14:40 GMT+7

Sáng nay 7.12, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, sau nhiều giờ điều tra, lực lượng công an huyện đã bắt giữ Trần Đình Tiểu Long (24 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Sáng nay 7.12, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, sau nhiều giờ điều tra, lực lượng công an huyện đã bắt giữ Trần Đình Tiểu Long (24 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trần Đình Tiểu Long tại cơ quan công an - Ảnh: Hiển CừTrần Đình Tiểu Long tại cơ quan công an - Ảnh: Hiển Cừ
Tại cơ quan công an, Long khai nhận, trong lúc làm biển quảng cáo cho một cửa hiệu nằm sát vách nhà bà Bùi Thị Ánh Tuyết (52 tuổi, ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm,huyện Tư Nghĩa) nên biết bà Tuyết sống một mình và có nhiều tài sản giá trị liền nảy sinh ý định trộm cướp.
Rạng sáng 4.12, Long leo lên mái nhà bà Tuyết dỡ ngói đột nhập vào nhà lấy con dao ở bếp khống chế, buộc bà Tuyết dẫn đi mở các tủ lục soát lấy lấy 3 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, đôi bông tai vàng và 6 chiếc vòng đeo tay.
Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, Long dùng dây trói chặt chân, tay bà Tuyết rồi tẩu thoát.
Trước đó, vào hôm 24.9, tại TP.HCM, CSGT Công an TP.HCM truy đuổi và bắt được một trong hai nghi phạm dùng dao khống chế người đi đường, cướp tài sản.
Theo đó, tối 22.9, tổ tuần tra gồm 3 chiến sĩ thuộc Đội CSGT An Lạc đang tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt. Khi đến giao lộ đường Võ Văn Kiệt - Phạm Phú Thứ (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên cầm dao dài khoảng 15cm khống chế một người đi đường, cướp điện thoại rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Ngay lập tức, tổ tuần tra CSGT tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Truy đuổi đến đường Nguyễn Văn Luông (phường 10, quận 6), tổ CSGT với sự hỗ trợ của người dân đã nhanh chóng ép được xe hai tên cướp. Tên ngồi sau chạy vào con hẻm tẩu thoát, tên cầm lái bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an xã Tân Kiên, nghi phạm bị bắt được xác định là Nguyễn Thanh Trường (26 tuổi, quê Đồng Tháp). Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy biển kiểm soát 51X3 - 2890 là phương tiện gây án, 3 điện thoại di động, con dao dài 15 cm.
Trường khai nhận, trước đó đã cùng đồng bọn cướp một điện thoại di động tại khu vực KCN Tân Đức (Long An) rồi chạy về TP.HCM. Trên đường về, bọn chúng tiếp tục cướp tài sản thì bị CSGT phát hiện và bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.