Bắt khẩn cấp người dùng xe bán tải tấn công nhóm phóng viên VTV

15/06/2017 14:54 GMT+7

Ông Trần Văn Hạnh (56 tuổi, ngụ ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) vừa bị Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ khẩn cấp do đã có hành vi dùng xe bán tải tấn công nhóm phóng viên VTV .

Liên quan tới vụ nhóm phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) bị tấn công và bị phá hỏng máy quay phim, ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Công an TP.Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh (56 tuổi, ngụ ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội),  để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ, được quy định tại điều 257 của Bộ luật Hình sự.
Hiện ông Hạnh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự tại Công an huyện Sóc Sơn. Trước đó, ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn triệu tập ông Hạnh tới trụ sở công an để làm việc. Tại trụ sở công an, từ những lời khai nhận ban đầu và những chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh.
Như Báo Thanh Niên đưa tin, sáng ngày 13.6 nhóm phóng viên Ban Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam được cơ quan cử đến xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) để phản ánh tình trạng lấn chiếm ao hồ nhằm tư lợi cá nhân. 8 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn công tác gồm 4 người do nhà báo Trần Thị Tuyết Mai dẫn đầu đã đến UBND xã Phù Lỗ làm việc, lấy thông tin. Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ đưa đến khu vực hồ thủy lợi bị lấn chiếm tại địa chỉ khối 14, xã Phù Lỗ. Song Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ từ chối vì lý do tế nhị.
Sau đó, khi nhóm phóng viên do bà Tuyết Mai dẫn đầu đã tìm đến hiện trường để ghi nhận thực tế thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông lạ mặt điều khiển chiếc ô tô bán tải, hiệu Mitsubishi mang biển kiểm soát 29C - 11.25 lao thẳng từ trong khu vực hồ thủy lợi bị lấn chiếm, về phía nhóm phóng viên VTV.
Trước tình huống trên, nhóm phóng viên do bà Tuyết Mai dẫn đầu đã nhảy sang một bên để né. Sau khi không đâm trúng nhóm phóng viên, người đàn ông tiếp tục điều khiển chiếc xe ô tô bán tải đâm hỏng chiếc máy quay phim (giá trị trên một tỉ đồng) rồi bỏ đi.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhóm phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam đã đến trụ sở công UBND xã Phù Lỗ để trình báo sự việc với ông Chủ tịch UBND xã. Theo xác minh thông tin của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, chiếc xe bán tải hiệu Mitsubishi đâm vào nhóm phóng viên VTV và phá hỏng máy quay phim, có giấy đăng ký mang tên Công ty Cổ phần Ngân Hạnh.
Công ty này có địa chỉ trụ sở ở thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Hiện chiếc xe bán này do ông Trần Văn Hạnh quản lý sử dụng. Tới ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và Hủy hoại tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.