Bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải đâm rồi kéo lê người đi xe máy

14/04/2018 09:11 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với lái xe bán tải đâm rồi kéo lê người đi xe máy ở ngã 6 Ô Chợ Dừa đêm 11.4.

Người điều khiển xe ô tô bán tải gây tai nạn bị bắt khẩn cấp để điều là Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, trú tại Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tài xế Dương là người duy nhất có mặt trên xe ô tô bán tải hiệu Mazda mang biển kiểm soát 29C-817.27 đâm vào nạn nhân điều khiển xe máy Honda Wave mang biển kiểm soát 14-P4.7473 là anh Đỗ Mạnh Đạt (42 tuổi, ngụ tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) vào đêm 11.4 tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
Sau khi đâm vào anh Đạt, tài xế Dương đã không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga lao đi với tốc độ nhanh đến đoạn đường đối diện số 143 Ô Chợ Dừa nạn nhân mới văng ra khỏi gầm xe ô tô, bị thương nặng.
Tài xế Dương tiếp tục điều khiển xe ô tô bán tải bỏ chạy, kéo theo xe máy dưới gầm xe. Nhiều người dân lưu thông trên đường bức xúc trước hành động của tài xế xe ô tô bán tải đã truy đuổi nhưng không ngăn được chiếc xe này. 
Khi chạy đến khu vực Trung Hòa - Nhân Chính, chiếc xe bán tải bất ngờ bị nổ lốp. Lúc này, tài xế Dương mới chịu dừng lại. Quá bức xúc, một số người dân lao vào đánh Dương. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt, đưa tài xế Dương về Công an phường Nhân Chính làm việc.
Anh Đạt được người dân gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng bất tỉnh, mất nhiều máu. Do bị gãy xương hàm mặt trên, hàm mặt dưới, chấn thương cột sống, tay, chân..., sau khi phẫu thuật, anh Đạt được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.