Bắt nghi phạm đốt cửa hàng túi xách của bạn gái

23/09/2017 11:57 GMT+7

Do mâu thuẫn tình cảm, Lê Khôi Nguyên đã tạt xăng, châm lửa đốt cửa hàng bán túi xách của bạn gái.

Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Khôi Nguyên (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 20.9, cửa hàng bán túi xách số 59 Bàn Cờ (P.3, Q.3, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân hô hoán dập lửa và đưa những người bên trong ra ngoài an toàn.
Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt kịp thời dập tắt đám cháy. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy là do có người đổ xăng rồi châm lửa đốt. Công an Q.3 vào cuộc điều tra và bắt được Nguyên.
Tại cơ quan công an, Nguyên thừa nhận, do mâu thuẫn tình cảm với chị H. (chủ cửa hàng nói trên) nên đã tạt xăng, châm lửa đốt rồi bỏ đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.