Bắt nghi phạm vụ bắn trọng thương 2 anh em ruột

18/08/2015 06:24 GMT+7

Chiều 17.8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý 14 đối tượng có lệnh truy nã , vừa bị bắt từ các tỉnh phía nam về Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.

Chiều 17.8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý 14 đối tượng có lệnh truy nã, vừa bị bắt từ các tỉnh phía nam về Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.
Nguyễn Thế Nguyên (x) bị bắt sau 3 tháng trốn lệnh truy nã - Ảnh: Ngọc MinhNguyễn Thế Nguyên (x) bị bắt sau 3 tháng trốn lệnh truy nã - Ảnh: Ngọc Minh
Trong số này có Nguyễn Thế Nguyên (39 tuổi, ngụ xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa), đối tượng giang hồ cộm cán, bị truy nã về tội gây rối trật tự và giết người.
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 18.5 Nguyên đã tổ chức và cầm đầu băng nhóm côn đồ truy sát, bắn trọng thương 2 anh em ruột Nguyễn Quốc Tâm và Nguyễn Quốc Thái tại nhà riêng của nạn nhân ở xã Quảng Thịnh.
Sau khi gây án, Nguyên đã lẩn trốn vào các tỉnh phía nam, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.