Bắt nhiều vụ buôn lậu qua biên giới Tây Nam

30/10/2015 08:56 GMT+7

Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, vận chuyển tiền tệ trái phép quy mô lớn qua biên giới Tây Nam được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện trong thời gian gần đây.

Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, vận chuyển tiền tệ trái phép quy mô lớn qua biên giới Tây Nam được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện trong thời gian gần đây.

 Các lực lượng chức năng chống buôn lậu kiểm tra xe nhập cảnh từ Campuchia về VN tỉnh tại cửa khẩu Mộc Bài Các lực lượng chức năng chống buôn lậu kiểm tra xe nhập cảnh từ Campuchia về VN tỉnh tại cửa khẩu Mộc Bài
Ngày 29.10, Cơ quan Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ Đặng Thoàn (27 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi buôn lậu. Theo điều tra ban đầu, tối 22.10, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Châu Thành phát hiện và bắt quả tang Thoàn điều khiển xe tải biển số 70C-002.63 chở 5.750 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Bước đầu, Thoàn khai nhận số thuốc lá trên mua lại từ 2 người (chưa rõ danh tính) và chở về Bình Dương tiêu thụ.
Cùng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (thuộc Cục Hải quan Tây Ninh) cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đồng thời bàn bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu thụ lý, điều tra. Tối ngày 19.10, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu), lực lượng hải quan tiến hành kiểm tra xe khách biển số 3C-4797 của Công ty Phuong Heng (trụ sở tại Campuchia) nhập cảnh từ Campuchia về VN do tài xế Dương Thanh Phương (33 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện trên xe cất giấu 3 điện thoại iPhone 6 Plus, 17 máy tính xách tay, 20 chai rượu ngoại, loa, máy nghe nhạc không hóa đơn, chứng từ. Tất cả được ngụy trang nhiều lớp trong gầm xe, được bắn đinh tán và phun sơn ngụy trang hết sức tinh vi. Trước đó, vào ngày 27.5, tại khu vực biên giới Bàu Đá (H.Tân Châu), tổ công tác Đồn biên phòng Tân Hà phát hiện, bắt giữ Đỗ Khắc Duy (20 tuổi, ngụ Bắc Giang) đang vận chuyển 9,4 kg sừng tê giác trắng châu Phi (trị giá khoảng 6 tỉ đồng) qua biên giới. Qua điều tra, Duy khai nhận vận chuyển thuê cho một người tên Hà nhưng không biết số hàng bên trong là sừng tê giác...
Lực lượng hải quan Mộc Bài lấy lời khai một đối tượng bi bắt quả tang vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
Buôn lậu ngày càng tinh vi
Theo Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Tây Ninh, tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện và bắt giữ hơn 2.626 vụ vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép với tổng giá trị tang vật hơn 34,4 tỉ đồng. Trong đó, thuốc lá trên 750.000 gói, 4.867 chai rượu ngoại, 365.514 kg đường cát, 6.276 chai sữa, 900 kg gỗ quý hiếm, 2,08 kg ma túy, 9,4 kg sừng tê giác… Công an đã khởi tố 38 vụ với 73 đối tượng về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm; Biên phòng khởi tố 7 vụ với 8 đối tượng; Hải quan khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng.
Ngày 27.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang, Trưởng BCĐ 389 cho biết phương thức vận chuyển hàng hóa của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, thường tổ chức thành đường dây, điều hành chặt chẽ, trang bị trang thiết bị hiện đại, thuê người theo dõi mọi hoạt động của lực lượng chống buôn lậu... Trong khi đó, hàng hóa được chia nhỏ lẻ, vận chuyển nhiều lần bằng các phương tiện mô tô, xuồng mày với tốc độ cao; thậm chí sử dụng xe ô tô tải có thiết kế hầm hoặc sử dụng xe máy có thiết kế phụ để cất giấu hàng cấm. "Để chống được nạn buôn lậu những tháng cuối năm, các lượng lực trực tiếp làm nhiệm vụ như bộ đội biên phòng, công an, hải quan… phải thực hiện được 4 chống: chống làm ngơ, chống tiếp tay, chống bao che và chống can thiệp; kiên quyết luân chuyển những cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có biểu hiện tiêu cực", ông Quang cho biết.
Ông Huỳnh Văn Quang cho biết thêm, hiện mặt hàng đường cát Thái Lan đang được các đối tượng buôn lậu vận chuyển ồ ạt với số lượng lớn. Bằng thủ đoạn tập kết từ số lượng nhỏ lẻ từ biên giới tràn sang, sau đó các đối tượng sang chiết, thay đổi bao bì mang nhãn hiệu các nhà máy đường trong nước rồi vận chuyển đi TP.HCM tiêu thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.