Bắt nhóm 'côn đồ' truy sát nhầm đối thủ

04/04/2017 07:59 GMT+7

Ngày 3.4, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi), Trần Văn Sửu (20 tuổi), Lê Văn Bền (23 tuổi), Đỗ Ngọc Long (24 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm.

Theo thông tin ban đầu từ công an, 0 giờ ngày 11.1, Quý Thiện Chiến (25 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Phôn (chưa rõ lai lịch) cùng 4 nghi phạm trên và 8 người khác nhậu ở quán trên đường song hành, ấp 4, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn. Tại đây, Phôn nhắc lại chuyện H.V.L (18 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đánh Phôn và nhờ những người này đi trả thù.
Đến 1 giờ 10 cùng ngày, Chiến đưa 2 dao bấm cho Sơn, còn Sửu về nhà lấy 1 cây kiếm cùng Bền, Long đến nhà L. để cắt tai anh này. Tuy nhiên, khi đến nơi, thấy ông H.V.V (chú L.) đang nằm ngủ trước hiên nhà tưởng là L. nên Sơn đâm ông V. nhiều nhát làm ông tử vong sau đó. Gây án xong, nhóm này quay về lại bàn nhậu báo cho Chiến biết. Hai ngày sau, Sơn xem ti vi biết đâm nhầm ông V. chết nên bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.