Bắt ổ ghi đề với số tiền gần 700 triệu đồng/ ngày

26/03/2016 21:33 GMT+7

Ngày 26.3, Công an H.Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 04-15TN, bắt giữ 7 nghi phạm chính nằm trong đường dây ghi số đề với số tiền đánh gần 700 triệu đồng/ ngày.

Ngày 26.3, Công an H.Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 04-15TN, bắt giữ 7 nghi phạm chính nằm trong đường dây ghi số đề với số tiền đánh gần 700 triệu đồng/ ngày.

Bà Phúc cùng các nghi phạm trong đường dây lô đề tại cơ quan công an - Ảnh do Công an cung cấpBà Phúc cùng các nghi phạm trong đường dây lô đề tại cơ quan công an - Ảnh do Công an cung cấp
Trước đó, vào lúc 17giờ 15 ngày 24.3, Công an H. Phú Vang đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang bà Đoàn Thị Phúc (47 tuổi, trú tại thôn Dương Nổ Tây, xã Phú Dương, H. Phú Vang) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho nhiều con bạc tại địa phương.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, bà Đoàn Thị Phúc làm chủ đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề dựa trên kết quả số xố kiến thiết của các tỉnh miền Trung mở thưởng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Thị Nga (39 tuổi), La Thi Huệ (46 tuổi), Đỗ Thị Ánh Hồng (50 tuổi), Võ Thị Qúy (43 tuổi) và Võ Thị Tuyến (50 tuổi) tất cả đều thường trú tại H.Phú Vang, là những chủ cái con trong đường dây lô đề do bà Phúc cầm cái.
Lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn 687 triệu đồng, 2.800 đô la Canada, 1.700 đô la Mỹ và các máy móc phương tiện phục vụ cho việc ghi đề. Số tiền ghi đề này là tiền trong một ngày của đường dây này thu được.
Đường dây lô đề này hoạt động rất quy mô, đã sử dụng máy fax để ghi lô đề, tập hợp tịch và nhận tịch..rất chuyên nghiệp và hoạt đồng một thời gian nên đã được Công an H.Phú Vang lập chuyên án theo dõi và triệt phá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.