Bắt quả tang bán ma túy, lòi ra 'trùm' cho vay nặng lãi

23/03/2019 13:33 GMT+7

Ngày 23.3, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho vay nặng lãi và bán ma túy với đủ món thuốc lắc, hàng khay Ketamine.

Trước đó, lúc 22 giờ 40 phút ngày 21.3, Tổ Cảnh sát Cơ động tuần tra kiểm soát trước Nhà hát Trưng Vương (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), phát hiện 2 đối tượng nghi vấn bán ma túy nên kiểm tra.

Lúc này, trong túi áo khoác Nguyễn Phú Sang (28 tuổi, ngụ đường Lý Thiên Bảo, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có 2 túi ni lông bên trong có 127 viên thuốc lắc, 4 gói hàng khay Ketamine và hơn 3,6 triệu đồng.

Còn trong người Trương Hoàng Vũ (29 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có 4 viên thuốc lắc, 1 gói hàn khay Ketamine, hơn 25,6 triệu đồng, 13 USD...

Số ma túy và tiền của Sang - Ảnh: V.T
Số tiền Vũ thu nợ và cho vay nặng lãi - Ảnh: V.T

Vũ khai nhận, bản thân hoạt động cho vay nặng lãi; khoảng 22 giờ cùng ngày, Vũ cùng nhóm bạn cho vay nặng lãi vào bar và gọi điện cho người bán ma túy là Sang để lấy 4 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine.

Nửa tiếng sau, Sang đến thấy đông người nên chở Vũ đến trước Nhà hát Trưng Vương, và đưa cho Vũ 4 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine giá 3,8 triệu đồng, thì bị bắt quả tang.

 
Xe máy của đối tượng khi bị bắt quả tang - Ảnh: V.T

Sang khai thêm từ giữa tháng 3.2019 đã mua 50 viên thuốc lắc tại Đà Nẵng với giá 350.000 đồng/viên nhưng nhanh chóng bán hết, liền đặt mua thêm 100 viên thuốc lắc từ TP.HCM với giá 260.000 đồng/viên và 10 gói hàng khay Ketamine với giá 1,3 triệu đồng/gói.

Sang bán ma túy với giá 400.000 đồng/viên và 2 triệu đồng/gói. Còn Vũ khai nhận từ 2018 đến nay hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 5%/tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.