Bắt tài xế lái Camry bỏ chạy tận Quảng Ngãi sau tai nạn ở Đà Nẵng

24/04/2020 10:09 GMT+7

Sau gần 1 ngày truy xét, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) đã vào tận TP.Quảng Ngãi bắt được người lái ô tô bỏ chạy sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 24.4, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) di lý tài xế cùng ô tô Toyota Camry bỏ chạy vào tận Quảng Ngãi sau tai nạn, về Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ việc.
Trước đó, lúc 21 giờ 40 phút ngày 20.4, chị Phạm Thị Phượng (25 tuổi, ngụ H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BS 38H1 - 009.57 dọc bờ sông Phú Lộc, hướng ra vịnh Đà Nẵng (đường Nguyễn Tất Thành).
Khi đến đường Yên Khê 2 (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), xe máy va chạm với ô tô loại 5 chỗ màu đen lưu thông hướng ngược lại.
Cú đâm cực mạnh khiến chị Phượng và xe máy văng ngược về phía sau, đập vào xe ben BS 43H – 4608 của ông Trần Hồng Tý (45 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) đang đậu sát mép đường bên phải, cùng hướng với ô tô.
Đáng nói, mặc cho chị Phượng bị thương nặng sau tai nạn nghiêm trọng, ô tô vẫn bỏ chạy về hướng Điện Biên Phủ. Hậu quả, chị Phượng bị gãy xương đùi, đa chấn thương được đưa đi cấp cứu. 

Xe máy chị Phương bị tông văng ngược vào xe ben đang đậu

ẢNH: VĂN TIẾN

Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê khám nghiệm hiện trường, thu giữ mảnh vỡ cản trước ô tô hiệu Toyota Camry, một số người đi đường cho biết BS xe có khả năng là 92 hoặc 72, với 2 số 11 sau cùng. Trong khi đó, chị Phượng trong tình trạng nguy kịch phải cấp cứu, không thể tiếp xúc lấy lời khai.
Qua trích xuất camera, xác minh lai lịch phương tiện, Công an Q.Thanh Khê xác định ô tô liên quan tai nạn chạy về phía nam nên phối hợp Công an Quảng Nam, Quảng Ngãi truy xét.
Đến chiều 21.4, Công an Q.Thanh Khê bắt giữ ô tô BS 72A - 321.11, cùng người điều khiển là Nguyễn Văn Thi (31 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), đang sửa xe tại ga-ra ở TP.Quảng Ngãi. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Thi thừa nhận hành vi bỏ chạy sau tai nạn.
Công an đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.