Bắt tạm giam kẻ đổ xăng đốt nhà hàng xóm để trả thù

16/09/2017 11:27 GMT+7

Ngày 16.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Lộc (55 tuổi, ngụ thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương) về hành vi đổ xăng đốt nhà hàng xóm.

Trước đó, vào 3 giờ ngày 5.7, anh Trần Văn Minh (31 tuổi, ngụ tại số 31 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) phát hiện tại tầng 1 của nhà mình bị cháy. Anh Minh vội vã đưa vợ và con gái ra ngoài rồi hô hoán mọi người đến chữa cháy.
Do nghi ngờ nhà mình bị kẻ gian đốt, anh Minh đã trình báo cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã xác định Lê Xuân Lộc đã đổ xăng, châm lửa đốt nhà anh Minh.
Khai báo với cơ quan công an, Lê Xuân Lộc cho biết do có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Minh từ tháng 3.2017, nên nảy sinh ý định trả thù. Đến 23 giờ ngày 4.7, Lê Xuân Lộc nảy sinh ý nghĩ đốt nhà anh Minh để trả thù. Rạng sáng 5.7, Lê Xuân Lộc đi mua 2 can xăng (loại can 20 lít) và đổ vào cửa nhà a Minh, sau đó châm lửa đốt. Vụ cháy đã hủy hoại một số tài sản trong nhà anh Minh, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.
Theo Công an tỉnh Hải Dương, Lê Xuân Lộc bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.