Bắt vụ gian lận xăng dầu quy mô lớn

30/01/2016 09:45 GMT+7

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết trưa 29.1, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bắt quả tang vụ gian lận xăng dầu quy mô lớn tại Công ty Dương Đông Hòa Phú (trụ sở tại xã Hòa Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết trưa 29.1, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bắt quả tang vụ gian lận xăng dầu quy mô lớn tại Công ty Dương Đông Hòa Phú  (trụ sở tại xã Hòa Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Theo điều tra ban đầu, C46 và Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Chi cục Hải quan Bình Thuận đã cho đăng ký tờ khai số 100726667900, trong đó ghi số lượng hàng hóa hơn 1.877 tấn xăng Ron 92 được vận chuyển trên tàu BTC CHRISTINA (quốc tịch Singapore).
Tại thời điểm kiểm tra sáng 29.1, lực lượng chức năng phát hiện 3.242 tấn xăng đã được bơm từ tàu vào kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú, còn lại trên tàu hơn 6.137 tấn, tổng cộng gấp 5 lần số hàng hóa công ty khai báo.
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, toàn bộ lượng xăng trên được nhập từ Singapore. Các cán bộ của C46 (Bộ Công an) đã làm việc với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận từ 11 giờ tới 14 giờ để nắm bắt lộ trình hàng hải của tàu vận chuyển xăng dầu từ Singapore về VN.
Cũng theo nguồn tin này, ngay trong hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) của Chính phủ, đã có thư khen ngợi lực lượng tham gia phá án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.