Bắt vụ vận chuyển trên 26.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

17/11/2017 16:29 GMT+7

Các nghi phạm đã chở nhau bằng xe máy sang Lào mua 26.200 viên ma túy tổng hợp , bỏ vào vỏ các lon bia, lon nước ngọt rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 17.11, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra mở rộng vụ vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam. 
Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 16.11, tại bản 83 (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng) phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) bắt quả tang 2 nghi phạm có hành vi vận chuyển ma túy.
Ma túy được các nghi phạm cất giấu trong vỏ lon bia và nước ngọt Ảnh Phúc Ngư
Các nghi phạm bị bắt giữ là Sung Văn Dính (40 tuổi) và Sung Văn Ly (34 tuổi), cùng ngụ tại bản Cặt (xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa). Tại chỗ, lực lượng biên phòng đã thu giữ 26.200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 1 xe máy, 3 điện thoại di động và 1 dao nhọn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Dính và Ly khai nhận đã sang Lào mua số ma túy trên, sau đó cho vào vỏ các lon bia, lon nước ngọt để ngụy trang rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.