Bắt xe container vận chuyển nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Phạm Đức
Phạm Đức
24/04/2018 11:38 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh), vừa bắt giữ xe container chở gần 5 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Sáng 24.4, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, thiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết, gần 5 tấn nầm lợn, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ đang được đơn vị này bàn giao cho cơ quan hữu trách để tiêu hủy theo quy định.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 23.4, khi đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2, phát hiện chiếc xe container mang biển số 29C - 901.87 do tài xế Nguyễn Ngọc Thắng (44 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Xe container chở gần 5 tấn nầm lợn bẩn bị bắt giữ Ảnh Tân Kỳ
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hàng chục thùng xốp bên trong chứa đầy nầm lợn được bọc bởi một lớp bao bì có in chữ nước ngoài đã bốc mùi hôi thối.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thắng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, tài xế Thắng khai nhận số hàng trên được một người nhờ vận chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ và không biết rõ chủ lô hàng trên là của ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.