Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đối diện bến xe Tiền Giang

16/04/2015 20:13 GMT+7

(TNO) Chiều 16.4, ông Lê Văn Hạnh chủ tịch UBND phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết ủy ban phường đang làm thủ tục tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường Ấp Bắc vào tối ngày 15.4.

(TNO) (TNO) Chiều 16.4, ông Lê Văn Hạnh chủ tịch UBND phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết ủy ban phường đang làm thủ tục tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường Ấp Bắc vào tối ngày 15.4.

Bé gái đang được Trạm y tế phường tiếp nhận và chăm sóc
Bé gái đang được Trạm y tế phường tiếp nhận và chăm sóc
Theo thông tin ban đầu khoảng 18 giờ 45 phút ngày 15.4 người dân phát hiện một bé gái sơ sinh mặc đồ thun trắng khoảng 7 ngày tuổi, vừa khô cuống rốn, nặng trên 3 kg đang khóc trên băng đá đối diện bến xe Tiền Giang. Sau khi nhận được tin báo, UBND phường 10 đã tiếp nhận bé và giao cho Trạm y tề phường chăm sóc.
Hiện UBND phường 10 đang làm thủ tục thông báo trên phương tiện truyền thông để tìm người thân cho bé.
Theo ông Hạnh, sau khi tiếp nhận bé gái tạm thời Trạm y tế phường và một cặp vợ chồng hiếm muộn có ý xin bé làm con nuôi để chăm sóc.
Nếu sau 30 ngày thông báo mà không tìm được người thân của bé thì UBND phường sẽ làm các thủ tục đưa bé đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang nuôi dưỡng, đồng thời hướng dẫn vợ chồng trên thực hiện các thủ tục nhận nuôi bé theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.