Bé trai rơi từ tầng 11 chung cư xuống tầng 2

15/07/2016 14:15 GMT+7

Bé trai khoảng 6 tuổi được cho là ở nhà một mình, đã bị rơi xuống từ tầng 11 chung cư khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội và tử vong.

Vào lúc 11 giờ hôm nay 15.7, một bé trai khoảng 6 tuổi đã bị rơi từ tầng 11 tòa nhà Rainbow (khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống ban công tầng 2 tử vong.
Theo một số người dân tại tòa nhà này, thời điểm trên, họ nghe tiếng động lớn ở ban công tầng 2 của tòa nhà. Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện một bé trai khoảng 6 tuổi nằm bất động trên nền ban công.
“Chúng tôi nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng, gọi xe cứu thương đến đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng không qua khỏi”, anh Trần Đình Hoàng (38 tuổi, cư dân tại tòa nhà) kể lại.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé ở nhà một mình. Cháu bé được cho đã trèo ra từ ban công của căn hộ tầng 11, nên bị rơi xuống phía dưới.
Không lâu sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu bé đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.
Tòa nhà Rainbow nơi xảy ra vụ việc được xây dựng 21 tầng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.