Bị bắt quả tang vận chuyển ma túy qua đường biên, tìm cách phi tang vật chứng

08/12/2017 17:03 GMT+7

Phạm Văn Dũng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 615 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

Ngày 8.12, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) bắt quả tang Phạm Văn Dũng (24 tuổi, không nghề nghiệp ổn định, thường trú TT.Lao Bảo) khi Dũng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.
Dũng cùng tang vật tại cơ quan công an Ảnh: Mạnh Hùng
Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trong người Dũng 615 viên ma túy tổng hợp màu hồng hiệu WY.
Từ lúc bị phát hiện cho đến lúc đưa về trụ sở cơ quan chức năng, Dũng chống cự quyết liệt và định phi tang vật chứng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm cho Dũng hợp tác và khai nhận mua số ma túy này từ Lào về bán cho các con nghiện trên địa bàn TT.Lao Bảo để kiếm lời bất chính.

tin liên quan

Phá hai đường dây ma túy 'đá' quy mô lớn
Theo lời khai của nhóm người này, sau khi hàng tuồn từ Trung Quốc về cửa khẩu Tân Thanh, Đào mua mang về quê Bắc Giang rồi thuê vợ chồng Mạnh vận chuyển vào nam tiêu thụ với tiền công 20 triệu đồng/chuyến. 
Dũng là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán, sử dụng ma túy và tội trộm cắp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.