Bị bắt sau 26 năm trốn lệnh truy nã

16/12/2016 15:44 GMT+7

Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa phát hiện và bắt giữ Kiều Đại Thắng (56 tuổi, tên thật là Kiều Quang Khải) bị truy nã về hành vi giết người sau 26 năm bỏ trốn.

Ngày 16.12, Công an H.Đức Trọng cho biết đơn vị này sẽ hoàn tất hồ sơ, bàn giao Kiều Quang Khải cho Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định.
Khải là nghi phạm chính trong vụ án giết người xảy ra tại H.Cư M’Gar (Đắk Lắk) vào tháng 8.1990. Theo hồ sơ công an, vào thời điểm trên, Kiều Quang Khải dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn. Công an Đắk Lắk phát lệnh truy nã Khải trên toàn quốc.
Kiều Quang Khải bị bắt sau 26 năm trốn lệnh truy nã Ảnh: Lâm Viên
Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án mạng, Khải trốn qua tỉnh Lâm Đồng lấy tên là Kiều Đại Thắng. Năm 1994, Khải lập gia đình với một người phụ nữ tại địa phương, sau đó có 2 con gái.
Trước khi bị truy nã, Kiều Quang Khải cũng đã có vợ và 2 con.
Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện Kiều Đại Thắng có nhiều nghi vấn nên tiến hành xác minh, điều tra và xác định Kiều Đại Thắng chính là Kiều Quang Khải đang bị truy nã.
Chiều 15.12, lực lượng công an H.Đức Trọng bắt giữ Thắng. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận mình là Kiều Quang Khải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.