Bị bắt tàng trữ pháo lậu, giám đốc phóng xe bỏ trốn, suýt cán cả con trai

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
02/12/2019 09:08 GMT+7

Khi lực lượng công an Quảng Bình bắt quả tang Đinh Thành Nho (Giám đốc Công ty TNHH thương mại 68) tàng trữ 50 hộp pháo lậu, ông Nho lái xe đâm thẳng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ để bỏ trốn.

Ngày 2.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết ông Đinh Thành Nho (51 tuổi, ở xã Hóa Tiến, H.Minh Hóa, Quảng Bình) đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo hành vi tàng trữ pháo lậu của mình.
Theo đó, Nho khai nhận tàng trữ 50 hộp pháo các loại (tổng trọng lượng 67,9 kg). Số pháo này do một người có quốc tịch Lào mang qua Việt Nam bán lại với giá 420.000 đồng/hộp.
Trước đó, 29.11, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an đồn Hóa Tiến (H.Minh Hóa) tổ chức kiểm tra thì phát hiện tại Công ty TNHH thương mại 68 chuẩn bị có giao dịch mua bán pháo trái phép do Nho và con trai là Đinh Thành Quân (30 tuổi) thực hiện.
Bị phát hiện, Nho lập tức lái xe ô tô 5 chỗ mang biển số 73A - 051.27 đâm thẳng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ để bỏ trốn. Lúc đó, Quân bị ngã xuống nhưng Nho vẫn liều lĩnh lùi xe; phát hiện tình huống nguy hiểm, lực lượng cảnh sát hình sự đã nhanh tay kéo Quân ra khỏi đường lùi xe của Nho.

Nho ra trình diện tại cơ quan công an

Lực lượng công an thu giữ tại trụ sở công ty 50 hộp pháo các loại và một số chứng cứ liên quan. Ngoài ra, tại kho của công ty còn cất giấu hơn 6 ¬m3 gỗ các loại từ nhóm 1 đến nhóm 8 không hợp pháp.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Đinh Thành Nho để xử lý về hành vi tàng trữ pháo lậu, tiến hành trưng cầu giám định, hoàn thiện hồ sơ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.