Bị chó cắn, một học sinh lớp 9 tử vong

31/12/2017 06:41 GMT+7

Ngày 30.12, ông Lương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Châu Kim, H.Quế Phong (Nghệ An), cho biết em Hà Thị L. (15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ xã Châu Kim) đã tử vong do bị chó cắn.

Trước đó, em L. bị con chó nuôi trong nhà cắn vào tay. Ngày 28.12, phát hiện thấy L. sốt cao, sợ nước, sợ ánh sáng, sợ tiếp xúc với người khác, nên người nhà mời thầy cúng về “làm vía” (một phong tục trừ tà ma của đồng bào dân tộc Thái). Tuy nhiên, sau đó các triệu chứng trên không thuyên giảm, nên gia đình đưa em L. đến bệnh viện điều trị.
Do nhập viện quá muộn, bệnh dại phát nặng nên các bác sĩ không thể cứu chữa. Sau khi L. mất, một người bà con với nữ sinh này phải đi tiêm phòng bệnh dại vì khi đến “làm vía” cho L. thì bị em cắn vào tay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.