Bị mời lên phường, người đàn ông bất ngờ 'té tử vong'

Gia Bách
Gia Bách
02/04/2018 20:35 GMT+7

Theo báo cáo của UBND TP.Cà Mau (Cà Mau), khi lực lượng làm nhiệm vụ ra về thì 'bất ngờ ông Tý tự bật ngửa và té xuống nền xi măng' rồi tử vong sau đó.

Ngày 2.4, UBND TP.Cà Mau đã có báo cáo về cái chết của ông Nguyễn Trọng Tý (57 tuổi, ngụ khóm 4, P.7, TP.Cà Mau).
Theo đó trưa ngày 1.4, bà L.T.H (37 tuổi, ngụ khóm 4, P.6, TP.Cà Mau) đến Công an P.7 (TP.Cà Mau) trình báo việc mình bị ông Nguyễn Trọng Tý chửi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Qua xác minh ban đầu, trình báo của bà H. là có cơ sở, từ đó lực lượng chức năng tiến hành mời ông Tý về trụ sở để làm rõ. Nhưng ông Tý không chấp hành.
Theo báo cáo của UBND TP.Cà Mau, khi lực lượng làm nhiệm vụ ra về thì "bất ngờ ông Tý tự bật ngửa và té xuống nền xi măng". Mặc dù được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông Tý tử vong sau đó.
Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, gia đình ông Tý cho biết ông Tý có tiền sử bệnh cao huyết áp, đồng thời không có yêu cầu khám tử thi, không có khiếu nại gì khác. Cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc, sau đó bàn giao thi thể ông Tý cho gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.