Bí thư Kon Tum yêu cầu công an tiếp tục đẩy mạnh triệt phá các băng nhóm

12/07/2018 16:09 GMT+7

Chiều 12.7, đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Công an tỉnh Kon Tum đã triệt phá nhiều băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi.

Chiều 12.7, tại cuộc họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 6 (khóa 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021), ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo cho Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh việc triệt phá các băng nhóm tội phạm về hành vi bảo kê, siết nợ, đòi nợ, cho vay nặng lãi, tín dụng "đen", hoạt động theo tính chất xã hội đen... để gìn giữ an ninh trật tự địa phương.
Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, cho biết thống kê từ năm 2016 - 2017 đến nay, Công an tỉnh Kon Tum rà soát, phát hiện trên địa bàn có 13 băng nhóm với 105 nghi phạm nổi lên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, mua bán ma túy hoặc có biểu hiện cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản… Những băng nhóm này đã gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Để triệt phá các băng nhóm này, Công an tỉnh Kon Tum đẩy mạnh công tác truy nã, triệt phá, xác lập các phương án đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm; đồng thời theo dõi, thông tin kịp thời các nghi phạm hình sự từ các địa phương khác chuyển đến; tập trung điều tra, khai thác mở rộng các vụ án do các băng nhóm tội phạm gây ra, xử lý nghiêm theo pháp luật.
Đại tá Văn khẳng định, nhờ đó, nhiều băng nhóm tội phạm đến nay đã bị triệt phá.
Cũng theo giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, qua rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn 8 băng nhóm với 60 nghi phạm có biểu hiện hoạt động phạm tội. Những băng nhóm này thực hiện các loại tội phạm ít nghiêm trọng, không có băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, liên tỉnh, liên quốc gia.
Đại tá Nguyễn Công Văn cho biết thêm, ngoài các hoạt động nghi vấn phạm tội kể trên, địa bàn tỉnh Kon Tum còn có 8 công ty tài chính hoạt động cho vay; 7 nhóm nghi vấn cho vay nặng lãi dưới hình thức dán tờ rơi, quảng cáo trên địa bàn TP.Kon Tum. Tuy nhiên, Công an tỉnh Kon Tum chưa nhận được đơn thư tố giác của nhân dân liên quan đến hoạt động này.
Theo đại tá Nguyễn Công Văn, công an đã tăng cường theo dõi, quản lý các hoạt động nghi vấn chứa chấp, tiêu thụ tài sản; băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi theo kiểu "tín dụng đen". Theo đó, cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ vai trò, công ty, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ, hoạt động trung gian tiền tệ, hoạt động cấp tín dụng khác…
Gần nhất, trong tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã bắt, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Vào ngày 10.7, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) phát hiện dịch vụ cầm đồ Thái Sơn trên đường Trường Chinh (TP.Kon Tum) có dấu hiệu vi phạm, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với chủ cơ sở là Nguyễn Duy Thuận, thu 31,4 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.