Bị xử phạt vì tung tin 4 người tự tử do dưa hấu bị tồn đọng

06/02/2020 07:29 GMT+7

Một đầu nậu thu mua dưa hấu ở huyện Krông Pa (Gia Lai) bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin ở huyện này có 4 người dân uống thuốc sâu tự tử do dưa hấu bị tồn đọng bởi ảnh hưởng dịch cúm Corona .

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4.2, tài khoản Facebook “Phan Hồng Dung” đăng tải bài viết phản ánh tình trạng các hộ trồng dưa hấu trên địa bàn huyện Krông Pa không tiêu thụ được và kêu gọi mọi người chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ các hộ trồng dưa trên địa bàn. Người mua dưa có thể liên lạc bằng cách mua lại dưa từ chính chủ tài khoản này. Lồng vào bài viết là nội dung: Đêm 3.2 tại huyện Krông Pa đã có 4 người dân uống thuốc sâu vì dưa hấu. May là đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Chỉ sau vài giờ tin thất thiệt đó tung lên mạng xã hội, đã có gần chục ngàn lượt người chia sẻ, bình luận gây xôn xao dư luận, đặc biệt là ở địa bàn huyện Krông Pa.

Nên đeo loại khẩu trang nào để phòng virus corona |Bác sĩ Chợ Rẫy giải đáp

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Krông Pa nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, khẳng định trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc 4 người uống thuốc sâu tự tử. Và người tung tin là bà P.H.Dung (36 tuổi, có hộ khẩu thường trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) - một đầu mối thu mua dưa trên địa bàn huyện Krông Pa.
Làm việc tại cơ quan công an vào chiều 4.2, bà Dung thừa nhận việc tung tin trên, đã gỡ bỏ bài viết, xin lỗi và đính chính lại thông tin sai sự thật; cam kết không tái phạm. Công an huyện Krông Pa đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, phạt bà Dung 12,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật” lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.