Biến nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

06/05/2015 09:33 GMT+7

(TNO) Quân chủng Hải quân công bố dự án lọc nước biển lấy nước ngọt đã được đưa vào sử dụng tại đảo Song Tử Tây, Trường Sa.

(TNO) Hiện tại, trên đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa), dự án lọc nước biển thành nước ngọt đã được đưa vào sử dụng. Kết quả bước đầu, nguồn nước ngọt lọc từ nước biển đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt.

Trường Sa biến nước biển thành nước ngọt thành côngChuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, sử dụng nước do máy lọc nước biển thành nước sạch trên đảo Song Tử Tây - Ảnh do dự án cung cấp
Dự án thí điểm do Quân chủng Hải Quân phối hợp với Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty SolarBK thực hiện trên đảo Song Tử Tây, bắt đầu từ tháng 1.2014 đến cuối tháng 4 thì hoàn thành.
Hiện nay, đảo Song Tử Tây đã đưa vào hoạt động 4 máy lọc nước biển (2 máy công suất lớn 250 lít /giờ, 1 máy 236 lít /giờ và 1 máy lọc nhỏ công suất 70 lít/giờ). Kết quả bước đầu đã cho ra nước ngọt đạt tiêu chuẩn sinh hoạt. Tất cả các máy được vận hành bằng nguồn năng lượng gió và mặt trời hiện có.
Dự kiến đến tháng 9, dự án sẽ triển khai trên khắp các điểm đóng quân (đảo nổi, đảo chìm tại Trường Sa và các nhà giàn) để đảm bảo 100% nước sạch cho quân, dân và ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa vào mùa khô.
Dự án cũng hy vọng sẽ cải tạo mạch nước ngầm trên các đảo, giúp cây cối phát triển, cải tạo cảnh quan trên đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.