Biển 'nuốt trọn' nhà dân trong đêm

23/12/2014 15:32 GMT+7

(TNO) Sóng lớn kết hợp với triều cường đã “nuốt” gọn 8 căn nhà của người dân thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết, Bình Thuận).

(TNO) Ngày 23.12, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết trong ngày 17 và 18.12, sóng lớn kết hợp với triều cường đã “nuốt” gọn 8 căn nhà của người dân thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết).
Sóng lớn kết hợp triều cường "nuốt" trọn 8 nhà dân
Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc thổi mạnh kết hợp với triều cường dâng cao, 750 m bờ biển bị xâm thực,  8 căn nhà cấp 4 sập hoàn toàn, uớc thiệt hại hơn 240 triệu đồng.
“Cả nhà hì hục từ sáng đến chiều đào đất gia cố bao cát, đóng cọc và dây chằng buộc quanh nhà rồi nhưng chỉ qua một đêm lại bị sóng đánh tan hoang hết. Mấy nhà xung quanh bị sập hết rồi, nhà tôi cũng bị cuốn mất nửa gian. Giờ sống mà cứ nơm nớp lo sợ nhà sập đè chết người”, bà Nga (thôn Tiến Đức) nói.
Chưa hết, hơn 40 căn nhà trong khu vực cũng bị sóng uy hiếp có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.
Để ngăn biển xâm thực, UBND xã Tiến Thành cùng các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng đã dùng nhiều phương tiện, vật tư tham gia xử lý, gia cố kè tạm bằng bao cát, cọc cừ khắc phục tạm được hơn 400 m bờ biển, đồng thời di dời 20 hộ có nhà bị uy hiếp nặng lên khu vực an toàn.
Một số hình ảnh ghi nhận trong sáng 23.12 tại bãi biển thôn Tiến Đức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.