Biểu dương 4 triệu gia đình hiếu học và 3 vạn dòng họ khuyến học

10/10/2007 01:10 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Gia đình hiếu học và Dòng họ khuyến học tiêu biểu toàn quốc lần thứ II

Sáng 9.10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự Đại hội Gia đình hiếu học và Dòng họ khuyến học tiêu biểu toàn quốc lần thứ II. Cùng dự đại hội có bà Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Hà Thị Liên, Ủy viên thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Oanh, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện các bộ, ngành Trung ương. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có 321 gia đình hiếu học và 70 dòng họ khuyến học tiêu biểu trên cả nước.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, cuộc vận động gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học nhằm xây dựng một xã hội học tập là cách làm độc đáo ở Việt Nam. Cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng động viên mọi người học tập, góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương hơn 4 triệu gia đình hiếu học, hơn 3 vạn dòng họ khuyến học trên cả nước đang phấn đấu xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở. 

Chủ tịch nước đề nghị đại hội tập trung nghiên cứu, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được, từ đó đề ra phương hướng đưa cuộc vận động phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị, Hội Khuyến học Việt Nam cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị, mở rộng hơn nữa cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học; mở rộng quỹ khuyến học khuyến tài trong mỗi dòng họ để con em các gia đình nghèo trong dòng họ có điều kiện theo học; mở rộng các hình thức học tập nhằm tạo ra nhiều cơ hội học tập cho những thành viên khác trong cộng đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học đẩy mạnh học tập hơn nữa, gắn học tập với nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, phát triển sản xuất... góp sức vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo thống kê, đến cuối tháng 9.2007, số gia đình được các cấp tỉnh, thành công nhận đạt 3 tiêu chí gia đình hiếu học là trên 1,7 triệu gia đình, số dòng họ đạt 5 tiêu chí dòng họ khuyến học đã lên tới trên 16 ngàn dòng họ. Hiện nay, Quỹ Khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học Việt Nam đã gây dựng được hơn 412 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2007, quỹ đã dành 153 tỉ đồng hỗ trợ hơn 123 ngàn học sinh nghèo, tặng thưởng gần 750 ngàn học sinh giỏi và hàng ngàn thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã có thành tích tốt trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Quỹ Khuyến học, khuyến tài có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" mà Bác Hồ lúc sinh thời đã phát động. Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học Việt Nam. Đại hội kết thúc ngày 10.10.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.