Biểu dương thanh niên tình nguyện chống lũ

16/10/2011 04:31 GMT+7

Ngày 15.10, anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến thăm và làm việc với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Thị Đoàn Hồng Ngự. Tại đê An Bình B (thị xã Hồng Ngự), anh Phan Văn Mãi khen ngợi các đoàn viên, thanh niên tình nguyện phòng chống lụt bão đã tham gia cứu hộ các tuyến đê xung yếu bảo vệ 600 ha lúa vụ ba sắp thu hoạch của địa phương.

Dịp này, anh Mãi đã tặng các đội thanh niên tình nguyện xã An Bình B 10 triệu đồng; tặng 3 hộ thanh niên mỗi hộ 1 triệu đồng do đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tình nguyện tham gia cứu hộ, phòng chống lụt bão.

* Hôm qua 15.10, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê bị vỡ tại bờ bắc Kinh Đào (xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc) đã được vá thành công vào lúc 7 giờ cùng ngày. Trước đó, hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã tham gia xử lý, gia cố, đắp lại đoạn đê gần 40m bị vỡ sáng 14.10. Vụ vỡ đê đã gây ngập phần lớn diện tích đất ruộng xã Vĩnh Châu và khoảng 40% xã Vĩnh Tế. Thị xã Châu Đốc đã huy động 8 máy bơm công suất lớn khẩn trương rút nước ra nhằm khôi phục kịp thời những diện tích bị thiệt hại và bảo vệ an toàn các tiểu vùng lân cận. Ông Huỳnh Văn  Ngoan, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tế cho biết, khoảng 500 ha lúa của xã bị ngập; xã Vĩnh Châu tiếp giáp bị thiệt hại 1.200 ha.

Th.Dũng - V.Tranh - T.Trình - Đ.Hải

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.