Bình Định: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã để làm rõ trách nhiệm trong việc chống dịch Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/08/2021 19:56 GMT+7

Một chủ tịch UBND xã ở tỉnh Bình Định bị tạm đình chỉ công tác để xem xét, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Ngày 11.8, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân (Bình Định) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây (H.Hoài Ân), bắt đầu từ ngày 11.8, để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để lây lan ra cộng đồng.
Theo Chủ tịch UBND H.Hoài Ân, tính đến ngày 11.8, ổ dịch xã Ân Tường Tây đã có 31 ca dương tính,  tất cả đều liên quan đến 1 trường hợp đi từ tỉnh Bình Dương về địa phương.
Cụ thể, bệnh nhân 215843 (16 tuổi, ở xã Ân Tường Tây) từ Bình Dương về đến Bình Định ngày 25.7, được cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm RT-PCR 2 lần đều âm tính nhưng lần 3 ngày 8.8 lại dương tính với Covid-19.
Bệnh nhân này làm lây nhiễm Covid-19 cho 3 người trong gia đình. Sau đó, từ 3 người này, dịch bệnh Covid-19 lây lan ra nhiều người khác ở xã Ân Tường Tây.
Ngày 9.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với xã Ân Tường Tây để phòng, chống dịch Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.