Bình Định: Tạm giữ tàu cá '3 không', tàng trữ bộ kích điện trái phép

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/05/2020 15:15 GMT+7

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang xử lý 1 tàu cá '3 không', gồm: không đăng ký, không giấy phép khai thác, không bằng thuyền trưởng, tàng trữ kích điện...

Ngày 4.5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ đội Biên phòng Bình Định), Chi cục thủy sản tỉnh Bình Định (thuộc Sở NN-PTNT), Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã làm việc với ông Đỗ Thành Được (37 tuổi, ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, H.Tuy Phước, Bình Định) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi sử dụng tàu cá không đăng ký, không giấy phép khai thác, không bằng thuyền trưởng, tàng trữ kích điện...

Hai bộ kích điện trên tàu cá không đăng ký

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Chiều 2.5, tổ công liên ngành gồm 3 đơn vị nói trên tổ chức tuần tra tại vùng biển Quy Nhơn phát hiện một tàu cá không có số đăng ký có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.
Qua kiểm tra, người điều khiển tàu cá là ông Được không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện, không giấy phép khai thác, không bằng thuyền trưởng. Ngoài ra, trên tàu này có 2 bộ kích điện, 1 bình ắc quy, 2 tấm lưới, 2 gọng sắt…
Tổ công tác đã tạm giữ tàu cá không đăng ký và số tang vật nói trên, đồng thời đưa về cảng cá Quy Nhơn để tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.