Bình Dương: Phát hiện, di dời bom M117 nặng hơn 340 kg

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/04/2020 12:58 GMT+7

Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương di dời quả bom nặng hơn 340 kg từ khu đất trống về nơi an toàn để xử lý.

Sáng 27.4, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Bình Dương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe chuyên dụng để di dời quả bom nặng hơn 340 kg được phát hiện trong khu đất trống ở xã Long Tân (H.Dầu Tiếng, Bình Dương).

Di dời quả bom đến nơi an toàn để xử lý

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Đây là quả bom thuộc loại bom B-52 rải thảm có ký hiệu M117 sót lại từ thời chiến tranh có chứa 184 kg thuốc nổ TNT, còn nguyên cơ chế gây nổ.
Quả bom được phát hiện trong quá trình lấy đất san lấp mặt bằng ở ấp Hốc Măng (xã Long Tân).
Trưa cùng ngày (27.4), quả bom đã được đưa đến bãi tập kết tháo gỡ bom mìn quân sự để chờ đưa đi huỷ nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.