Bình Dương: Vỡ đê bao, hàng chục hộ dân khốn đốn

30/10/2011 19:49 GMT+7

(TNO) Đoạn bờ bao Cổ Cò bị bể từ hôm 28.10 khiến nước cuồn cuộn tràn vào khu phố Đông, Tây, Trung, Phú Hội (P.Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) gây cảnh khó khăn cho hàng trăm hộ dân. Tính đến chiều 30.10, nước vẫn còn ngập sâu.

Bà Nguyễn Thị Huệ, ngụ khu phố Phú Hội, P.Vĩnh Phú cho biết, trước đó do nước ngập quá nhanh, nhiều hộ gia đình ở đây đã bị mất mát tài sản.

Bà Phan Thị Hà kể chỉ trong chưa 10 phút, nước đã lên 1,5 mét khiến nhiều người không kịp trở tay nên chỉ kịp chạy thoát thân. “Lúc đó, tôi lo ẵm con chạy ra bên ngoài và quơ kịp bộ đồ, còn lại nước cuốn trôi hết rồi”- bà Hà nghẹn ngào.

Nước ngập bất ngờ nên người dân không kịp đối phó. Nhiều hộ nông dân nuôi bò sữa, chăn nuôi lợn đang đứng trước nguy cơ trắng tay.

Ông Nguyễn Thiện Tân, Phó Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú cho biết, đợt triều cường làm vỡ đê bao Cổ Cò đã ảnh hưởng đến 1.885 hộ dân, trong đó có ít nhất vài trăm hộ bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, gia súc. Những vườn cây ăn trái, vườn hoa lan, hoa mai chuẩn bị bán Tết của người dân cũng chìm sâu trong nước.

Theo ghi nhận, hàng chục hộ dân P.Vĩnh Phú vẫn còn ở tại các khu nhà tạm.

Trong 3 ngày qua, gần 2.000 thùng mì gói và hàng ngàn chai nước sạch đã được cung cấp để cứu trợ các hộ dân.

Ông Trương Công Thạch, Phó phòng kinh tế thị xã Thuận An cho biết, chính quyền xã đã huy động hơn 100 dân phòng, lực lượng thanh niên cùng nhiều phương tiện cơ giới dùng gần 10.000 bao cát, 180 cây dừa để vá lại đoạn đê bao bị vỡ. Đồng thời, gần 2 km đê bao xung yếu cũng đã được gia cố để đối phó các đợt triều cường mới.


Trên 100 người dân được huy động đắp đoạn bờ bao Cổ Cò bị bể từ hôm 28.10 - Ảnh: Chí Tâm


Nhiều đoạn bờ bao xung yếu khác ở thị xã Thuận An đang được gia cố để chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường mới - Ảnh: Chí Tâm


Nhiều đoạn bờ bao thuộc P.Vĩnh Phú đã được gia cố xong nhưng người dân vẫn còn lo lắng vì dự báo đợt triều cường mới sẽ mạnh hơn - Ảnh: Chí Tâm


Người dân có nhà bị ngập được chính quyền P.Vĩnh Phú bố trí ăn, ở trong các lều tạm - Ảnh: Chí Tâm


Ông Nguyễn Huy Hoàng, một người dân ở P.Vĩnh Phú đang ăn tô mì được cứu trợ mà lòng buồn rười rượi - Ảnh: Chí Tâm


Nước vẫn còn ngập sâu khiến hàng nhiều hộ dân ở P.Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương không thể trở về nhà - Ảnh: Chí Tâm

Chí Tâm 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.