Bộ Công an rút lại quy định điều tra viên được ghi âm luật sư

27/08/2014 00:29 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 26.8, luật sư Phan Trung Hoài - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Liên đoàn Luật sư VN, cho biết đúng vào thời điểm Thông tư số 28/2014/TT-BCA quy định về hoạt động điều tra trong lực lượng công an nhân dân có hiệu lực (ngày 25.8), đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có quyết định đính chính lại Thông tư 28.

Theo đó, tại điều 38 của thông tư đã bỏ các cụm từ “cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra” như: “ngăn cản việc khai báo, tiết lộ bí mật”, “có thể ghi âm, ghi hình hoặc tiến hành các biện pháp khác nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra của họ”. Thay cụm từ “kiến nghị không có căn cứ hoặc có hành vi trái pháp luật khác” bằng cụm từ “tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra”.

Trước đó, Liên đoàn Luật sư VN đã gửi văn bản đến Bộ Công an cho rằng một số đoàn luật sư và nhiều luật sư đã phản đối một số nội dung chưa phù hợp, thể hiện sự bất bình đẳng trong thực thi, hành nghề theo quy định của pháp luật giữa điều tra viên và luật sư thể hiện trong điều 38 của Thông tư 28. Trong đó có nhiều điểm thể hiện sự mở rộng quyền hạn của điều tra viên chưa phù hợp với các quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, nhiều hành vi bị coi là vi phạm của người bào chữa không được định lượng rõ ràng, dễ dẫn đến nhận thức không đầy đủ, thậm chí có thể bị lạm dụng, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.