Bộ hài cốt liệt sĩ dưới gốc cây xà cừ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/05/2019 09:07 GMT+7

Thầy Thái Quốc Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu (H.Cam Lộ, Quảng Trị), cho biết trong lúc đào gốc cây xà cừ trong khuôn viên trường, người dân phát hiện bộ hài cốt nằm trọn bên dưới.

Chiều 27.5, thầy Thái Quốc Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu (H.Cam Lộ, Quảng Trị), cho biết trong lúc đào gốc cây xà cừ trong khuôn viên trường, người dân phát hiện bộ hài cốt nằm trọn bên dưới.
Trước đó, chiều 26.5, người dân đốn hạ cây xà cừ ở khuôn viên trường đã phát hiện dấu vết hài cốt. Nhận tin báo, đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đến hiện trường, tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm tăng võng, cúc áo, đầu đạn và nửa tấm bia đá màu trắng có khắc chữ. Đến sáng 27.5, đội quy tập tìm được nửa còn lại của bia đá.
Đáng chú ý, tấm bia có khắc dòng chữ: Đào Văn Phóng, sinh năm 1949, hy sinh 2.4.1972, quê quán Cao Thắng, Thanh Miên - Hải Hưng - Đông Lâu 1. Tuy nhiên, do tấm bia bị mờ nên đội quy tập gửi hiện vật đến Công an tỉnh Quảng Trị để xác minh.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.