Bộ Quốc phòng có 3 tân thượng tướng

12/12/2015 07:42 GMT+7

Có 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 1 Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng quân hàm thượng tướng.

Có 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 1 Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng quân hàm thượng tướng.

Từ trái qua: ông Bế Xuân Trường và ông Võ Trọng Việt -  cùng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Ảnh: chnhphu.vnTừ trái qua: ông Bế Xuân Trường và ông Võ Trọng Việt - cùng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Ảnh: chnhphu.vn
Chiều 11.12, tại Văn phòng chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho 3 sĩ quan cao cấp của quân đội.
Trong đó có hai người đang giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Võ Trọng Việt và ông Bế Xuân Trường. Người còn lại là ông Võ Văn Tuấn, hiện giữ chức Phó tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Võ Trọng Việt và thượng tướng Bế Xuân Trường là Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đợt trong tháng 10 vừa qua.
Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Võ Trọng Việt từng giữ cương vị Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Còn thượng tướng Bế XuânTrường từng là Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, trước khi làm Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng từng giữ cương vị Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phòng không - không quân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội và ghi nhận thành tích cống hiến của các quân nhân từng trải qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo khác nhau.
Các sĩ quan được thăng quân hàm thượng tướng đều có những chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế.
Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn, trên cương vị công tác hiện tại, các sĩ quan được thăng quân hàm thượng tướng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm sức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.