Bộ TN-MT yêu cầu Cục phó Nguyễn Xuân Quang báo cáo việc mất gần 400 triệu đồng

27/09/2017 18:12 GMT+7

Lãnh đạo Bộ TN-MT cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường báo cáo việc bị mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra tại Long An.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi thông tin ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) bị mất 385 triệu đồng tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Long An được báo chí đăng tải, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu Tổng cục Môi trường báo cáo cụ thể về vụ việc.
Trong khi đó, ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, cho biết thêm đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và đang yêu cầu ông Quang báo cáo sự việc.
Theo ông Vy, ông Quang đi công tác tại tỉnh Long An theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt từ trước. “Trong đợt này có tất cả 10 đoàn công tác cùng đi thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Bản thân tôi cũng đang đi thanh tra theo kế hoạch này. Ông Quang được cử là Trưởng đoàn thanh tra một số đơn vị ở Long An. Theo lịch công tác, ông Quang đi từ ngày 20.9. Dự kiến, mỗi doanh nghiệp sẽ có lịch làm việc trực tiếp khoảng 1 ngày”, ông Vy nói.
Trả lời báo chí, ông Quang cho biết, tự mình chủ động báo cơ quan công an về việc bị mất trộm tiền như công dân bình thường. Ông Quang cũng khẳng định, 385 triệu đồng bị mất là tiền của cá nhân ông, mang theo để giải quyết việc riêng cho gia đình, không phải thông tin đồn đại là của doanh nghiệp biếu.
Trước thời điểm xảy ra vụ mất trộm, ông Quang đã làm việc theo chương trình, kế hoạch với 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Theo kế hoạch công tác, vẫn tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường ở những đơn vị khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.