Bò tót nặng khoảng 700kg chết trong Khu bảo tồn: Nghi bị ô tô tông

Lê Lâm
Lê Lâm
27/11/2018 10:21 GMT+7

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cá thể bò tót nặng 700kg được phát hiện bị chết trong Khu bảo tồn có thể là cá thể bò tót bị ô tô tông vào 3 tháng trước.

Liên quan đến thông tin cá thể bò tót nặng khoảng 700 kg chết trong Khu bảo tồn, sáng 27.11, ông Nguyễn Hoàn Hảo, Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cho biết đây có thể là cá thể bò tót bị ô tô tông phải 3 tháng trước.
Cụ thể, vào ngày 8.8, một ô tô đang lưu thông trong trên đường xuyên Khu bảo tồn thì tông phải một cá thể bò tót băng ngang qua đường. Vụ va chạm này khiến ô tô văng vào lề đường, lật ngang, cá thể bò tót cũng bị ngã xuống đường.
Đúng lúc này, một ô tô khác cũng chạy tới, bò tót nhìn thấy đã vùng dậy húc vào ô tô gây bể kính rồi chạy vào rừng.
Theo ông Hảo, có thể cá thể bò tót này bị ô tô tông phải gây trọng thương, cộng thêm việc già yếu nên chết.
Vì khi mổ khám nghiệm, nội tạng bị hư hại nhiều, phổi dập nát. Quan sát bên ngoài dù không đoán được tuổi nhưng ông Hảo cho rằng cá thể bò này đã già, bị đuổi khỏi bầy, phải lang thang một mình.
Trong ngày 27.11, Khu bảo tồn đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Đồng Nai. Công an tỉnh Đồng Nai cùng với lực lượng kiểm lâm và các cơ quan liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bò tót.
Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 26.11, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn phát hiện một cá thể bò tót chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, ấp 4, xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu).
Qua khám nghiệm xác định, đây là cá thể bò đực, nặng khoảng 700 kg. Thời gian chết đến lúc phát hiện khoảng 2 - 3 ngày, một số bộ phận đã bị hoại tử. Giải phẩu cơ thể bò ra thì phát hiện nhiễm trùng, sưng hô hấp do dập phổi trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.