Bộ Tư lệnh cảnh vệ nhận danh hiệu anh hùng

05/03/2008 23:56 GMT+7

Ngày 5.3 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đến dự.

Cách đây 55 năm, ngày 16.2.1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141 thành lập Cục Cảnh vệ. Kể từ đó lực lượng cảnh vệ CAND đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân...

 Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn huy hiệu Anh hùng lên cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh cảnh vệ, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích và chiến công to lớn của lực lượng cảnh vệ CAND trong suốt chặng đường 55 năm qua. Chủ tịch nước mong các cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" xứng đáng là lực lượng tin cậy của nhân dân, Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.