Bộ Tư pháp 'tuyển sinh' Cục trưởng và Hiệu trưởng Đại học Luật

27/04/2015 12:41 GMT+7

(TNO) Các vị trí đang được Bộ Tư pháp tìm kiếm là Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Giám đốc Học viện Tư pháp. Nếu ứng viên ngoài cơ quan nhà nước sẽ được "nợ" tiêu chuẩn Cao cấp lý luận chính trị.

(TNO) Các vị trí đang được Bộ Tư pháp tìm kiếm là Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Giám đốc Học viện Tư pháp. Nếu ứng viên ngoài cơ quan nhà nước sẽ được "nợ" tiêu chuẩn Cao cấp lý luận chính trị.

Bộ Tư pháp vừa ra thông báo thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Theo đó, Bộ Tư pháp kêu gọi người có điều kiện ứng tuyển vào 4 vị trí lãnh đạo cấp trưởng và cấp phó gồm: Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Giám đốc Học viện Tư pháp và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 
Theo Bộ Tư pháp, điều kiện ứng tuyển vào các vị trí trên là các công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục ngoài công lập; tổ chức hành nghề luật (luật sư, công chứng), kể cả tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Các ứng viên phải am hiểu lĩnh vực công tác của vị trí thi tuyển và phải đủ tuổi giữ chức vụ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ 05 năm, tính đến ngày 1.7.2015.
Về tiêu chuẩn cụ thể, Bộ Tư pháp cho biết các ứng viên tùy theo từng vị trí phải có trình độ thạc sỹ hoặc tiến sỹ Luật trở lên, có trình độ ngoại ngữ và kinh nghiêm trong các lĩnh vực liên quan.
Đáng chú ý, trong trường hợp người đăng ký dự thi làm việc ở các cơ quan, tổ chức ngoài khu vực nhà nước thiếu tiêu chuẩn về trình độ Cao cấp lý luận chính trị, nếu trúng tuyển thì phải trả nợ xong trong nhiệm kỳ bổ nhiệm. Bộ Tư pháp sẽ tổ chức bồi dưỡng hoặc cử đi bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn về kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho các trường hợp trúng tuyển vào các vị trí thi tuyển mà chưa qua lớp bồi dưỡng kiến thức này.
Để tham gia ứng tuyển, các ứng viên phải xây dựng Đề án theo nội dung yêu cầu và bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi tuyển. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27.4.2015 đến hết ngày 27.5.2015. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện (thời hạn tính theo dấu ngày đi của bưu điện).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.