Bộ Y tế thông báo khẩn, tìm tất cả người từng đến chợ hoa Mê Linh

12/04/2020 12:19 GMT+7

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn số 13, đề nghị tất cả những người từng đến chợ hoa Mê Linh (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) liên hệ ngay với cơ quan y tế để được trợ giúp.

Theo thông báo khẩn số 13, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị tất cả những ai đã đến chợ hoa Mê Linh (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) từ ngày 20.3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 8889 để được tư vấn hỗ trợ.

Tìm tất cả người từng đến chợ hoa Mê Linh vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Việc Bộ Y tế thông báo khẩn tìm những người từng đến chợ hoa Mê Linh tại thôn Hạ Lôi được cho là có liên quan tới ổ dịch xuất phát từ bệnh nhân 243 trú tại đây.
Đây cũng là thông báo khẩn thứ 2 có liên quan tới bệnh nhân Covid-19 tại ổ dịch này. Thông báo khẩn số 12 trước đó, Bộ Y tế tìm kiếm những người có mặt tại các địa điểm mà bệnh nhân 243 từng tới.
Tới nay, tại thôn Hạ Lôi đã có 5 bệnh nhân Covid-19 liên quan tới bệnh nhân 243, trở thành một ổ dịch trong cộng đồng. 
Sau khi bệnh nhân 243 được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 ngày 6.4, tới ngày 11.4 đã có thêm 5 bệnh nhân liên quan tới bệnh nhân này. Ngày 8.4,  một hàng xóm của bệnh nhân 243 được công bố nhiễm bệnh, là bệnh nhân 250.
Tiếp đó, trong ngày, 9.4, thêm 2 bệnh nhân là chị dâu và hàng xóm của bệnh nhân 243 nhiễm bệnh, là các bệnh nhân 253 và 254.
Tới ngày 10.4, một học sinh 15 tuổi, hàng xóm của bệnh nhân 243 cũng được công bố nhiễm bệnh, là bệnh nhân 257. Ngày 11.4, Bộ Y tế công bố thêm 1 bệnh nhân là bệnh nhân 258, là mẹ của bệnh nhân 257.

Đường lây nhiễm của các ca bệnh Covid-19 tại Hạ Lôi, Mê Linh

Đồ họa Lê Hiệp

Việc lây nhiễm của bệnh nhân 243 ra cộng đồng đã được dự đoán từ trước. Bởi theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thì trong thời gian từ 12.3 (thời điểm tới khám tại Bệnh viện Bạch Mai) tới 30.3 (thời điểm khai báo y tế và cách ly tại nhà), bệnh nhân 243 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, đến dự đám giỗ, đám cưới, giao bán hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ). Sau ngày 30.3 (sau thời điểm được cách ly tại nhà), bệnh nhân này vẫn đi giao hoa tại chợ (3 - 4.4), đi tảo mộ, đi sửa xe máy và nhiều hoạt động khác…

 

Trước nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng từ bệnh nhân 243, từ chiều 7.4, TP.Hà Nội đã quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội, nơi ở của bệnh nhân 243) với 2.937 hộ dân, gồm 10.872 nhân khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.