Buộc con gái ruột làm nô lệ tình dục, lãnh án chung thân

02/08/2016 07:34 GMT+7

Ngày 1.8, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Kiều Văn Thanh (39 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Hội, H.Mang Thít, Vĩnh Long) tù chung thân về 2 tội: hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2010 - 12.2015, lợi dụng lúc vợ và các con không có ở nhà, Thanh đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái ruột tên Q. (lúc đó Q. mới 10 tuổi). Đến năm lên 15 tuổi, Q. vẫn bị cha dụ dỗ làm “chuyện người lớn”.
Giai đoạn này, Q. nhận biết được hành vi đồi bại này nên chống đối nhưng người cha không buông tha mà còn dùng dao uy hiếp. Không chịu đựng được hành động trên, Q. kể lại chuyện cho mẹ và anh trai nghe để can ngăn, nhưng mẹ Q. sợ người đời cười chê nên không trình báo với công an. Đến chiều 17.2, Q. đến công an xã tố giác hành vi đồi bại của người cha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.