Bước đầu làm rõ tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái

25/07/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 25.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ TP.HCM học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

(TNO) Ngày 25.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ TP.HCM học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải yêu cầu các đại biểu cần tập trung cao việc nghiên cứu, quán triệt sâu và kỹ nội dung các nghị quyết, kết luận của Trung ương để truyền đạt, phố biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhất cao về ý chí, hành động trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội.

Về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ông Lê Thanh Hải cho biết đã bước đầu làm rõ tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Năm 2012, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 6 cá nhân và 1 tổ chức Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên (tăng 16% so với năm 2011).

Trong đó, khiển trách 8.700, cảnh cáo 4.705, cách chức 821, khai trừ 1.687 trường hợp.

Đình Phú

>> Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
>> Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
>> Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.