Cà Mau: Cậu bé 14 tuổi bị cây ngã đè tử vong khi theo cha đi cưa cây

Gia Bách
Gia Bách
01/06/2020 21:33 GMT+7

Cậu bé 14 tuổi theo cha cưa cây, không may bị cây ngã trúng đầu, đè tử vong.

Ngày 1.6, một lãnh đạo UBND H.Trần Văn Thời cho biết trên địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một cậu bé 14 tuổi tử vong vì bị cây ngã đè vào đầu trong lúc theo cha đi cưa cây.
Theo đó, ngày 31.5, anh Nguyễn Hoàng Anh (42 tuổi, ở ấp Kênh Giữa, xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời) cùng con trai mình là N.H.P (14 tuổi) đi cưa cây bạch đàn vừa mua của người cùng xóm. Không may, trong lúc cưa, cây ngã đè ngay phần đầu của P.
Ngay sau đó, P. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng P. đã không qua khỏi trong chiều cùng ngày.
"Gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh thuộc diện khó khăn tại địa phương. Gia đình anh không đất sản xuất, vợ chồng làm nghề cưa cây mướn và mua cây của người dân địa phương bán lại để nuôi hai con ăn học. Việc cháu P. bị cây ngã đè tử vong khiến gia đình vợ chồng anh Hoàng Anh suy sụp tinh thần", ông Nguyễn Thành Được, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải, nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.