Cà Mau: Cầu dẫn vào khu du lịch Hòn Đá Bạc bị sập

02/02/2006 07:59 GMT+7

Vào khoảng 13h ngày 30/1 (mùng 2 Tết Bính Tuất), chiếc cầu nối từ đất liền ra Hòn Đá Bạc (đều thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) dài khoảng 600m đã bị sập 2 nhịp gần bờ khiến gần 50 du khách bị rơi xuống nước. Rất may, không có ai thương vong và tất cả đều được cứu giúp kịp thời.

Theo Ban quản lý Khu du lịch Hòn Đá Bạc (KDLHĐB), do lượng du khách chen lên cầu quá đông (có trên 25.000 du khách đến Hòn Đá Bạc trong ngày 30/1), trong khi khả năng chịu lực của chân cầu yếu nên đã dẫn đến sự cố trên.

Ngay sau tai nạn xảy ra, Ban quản lý KDLHĐB đã đưa các phương tiện thủy rước du khách ra vào khu du lịch trong khi chờ đợi sửa chữa lại cầu.

T.H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.