Cà Mau thông tin về 'sơ suất' để 'phu nhân chủ tịch tỉnh' trong đoàn đi Nga

Gia Bách
Gia Bách
14/09/2018 10:16 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau xác định do sơ suất của Văn phòng đã không tách người muốn tham gia tìm hiểu thị trường và tham dự hội chợ tại Nga...

Chiều ngày 13.9, tại cuộc họp báo giao ban báo chí, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông báo Đoàn công tác tại Liên bang Nga để tham gia Hội chợ World Food Moscow, kết hợp khảo sát thị trường tại Nga từ ngày 12.9 đến ngày 19.9.
Liên quan đến "sơ suất" này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản số 665-CV/BTGTU gửi Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, các cơ quan báo chí T.Ư thông tin chính thức.
Trả lời câu hỏi của PV tham gia cuộc họp báo về thông tin những doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách đi Nga theo quyết định của UBND tỉnh Cà Mau vẫn tiếp tục đi Nga trong đợt này, ông Hồ Trung Việt thông tin: “Đến thời điểm này, tôi chưa nắm những người này có đi hay không".
Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 1262 ngày 9.8, có 4 cán bộ, 21 cá nhân là doanh nhân cùng phu nhân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về vụ việc, UBND tỉnh Cà Mau xác định do sơ suất của văn phòng đã không tách người muốn tham gia tìm hiểu thị trường và tham dự Hội chợ tại Nga (các doanh nghiệp đi theo kinh phí tự túc) nên đã đưa danh sách vào quyết định cử đoàn đi nước ngoài.
Danh sách các đại diện doanh nghiệp đính kèm tham gia đoàn đi Nga tại Quyết định 1262
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao rà soát lại, sau đó UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 7.9 về việc cử đoàn cán bộ đi nước ngoài, với thành phần chính thức gồm 4 cán bộ và đại diện 8 doanh nhân thuộc 4 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau.
Ngoài thành phần chính thức theo quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 7.9 của UBND tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp khác tham gia (nếu có) đều tự túc về kinh phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.