Cà Mau tỉa cây xanh để hạn chế sạt lở trên tuyến Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc

Gia Bách
Gia Bách
14/03/2020 17:09 GMT+7

Cà Mau đã tỉa cành cây xanh dọc theo tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc để hạn chế sạt lở, sụt lún.

Ngày 14.3, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết xã đã thực hiện xong việc cắt tỉa cây xanh dọc theo tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc (đoạn qua Nông trường 402) để hạn chế sạt lở. Công việc được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện Trần Văn Thời.

Theo ông Nguyễn Quốc Đoàn, có khoảng 500 cây xà cừ đã được tỉa cành

Ảnh: Gia Bách

Ông Đoàn cho biết có hơn 500 cây (chủ yếu là xà cừ) được cắt tỉa cành, nhánh. “Việc cắt, tỉa cây là để giảm bớt tán, hạn chế sự rung lắc bởi gió, giảm áp lực lên tuyến đường, dẫn đến nguy cơ gây sụt lún”, ông Đoàn giải thích thêm.
Được biết, tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng an ninh khu vực hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tuyến đường dài trên 29km, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, trị giá hơn 702 tỉ đồng.
Vào 2 ngày 30.1 và 6.2, tuyến đường này bị sụt lún nghiêm trọng đoạn qua Nông trường 402. Trước thực tế như vậy, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Cà Mau đã tạm ngừng xe ô tô lưu thông qua đoạn đường này.
Trước tình trạng sụt lún, UBND tỉnh Cà Mau đã mời các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học khảo sát, đánh giá nguyên nhân, giúp tỉnh các giải pháp xử lý.
Khi đi thực tế kiểm tra tình trạng sụt lún trên tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, có chuyên gia đã đề xuất chặt bớt cây xanh dọc theo tuyến đường này để hạn chế sạt lở, sụt lún đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.