Cá nuôi tại Lăng Cô tiếp tục chết

Từ 3 ngày nay cá lồng nuôi nằm sâu trong đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) đã xuất hiện hiện tượng lờ đờ rồi chết hàng loạt.

Anh Nguyễn Văn Đức Ấn (trú tại tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô) chủ hộ nuôi cá lồng nằm sâu trong đầm Lập An, cho biết từ ngày 12 - 14.5, cá nuôi trong lồng bắt đầu chết. Trong đó, các loại cá vẩu có trọng lượng từ 3-5kg (sắp sửa xuất bán) chết trước. Sau đó, các loại cá nhỏ hơn từ 400-800g cũng chết theo. Sau 3 ngày, số cá nuôi của anh Ấn chết ước khoảng 3,5 tạ, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
“Hiện tại dưới lồng còn khoảng 1 tấn cá, nhưng đã có biểu hiện lờ đờ mà chúng tôi không biết cách gì để cứu”- anh Ấn cho biết.
Chiều 14.5, ông Trần Văn Giảng, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (H.Phú Lộc) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, UBND thị trấn đã tiến hành kiểm tra, qua đó xác nhận khu vực xảy ra cá lồng nuôi bị chết (chủ yếu là cá vẩu) là của một hộ dân nuôi trên đầm Lăng Cô, thuộc địa phận tổ dân phố Lập An.
Theo ông Giảng, khu vực xảy ra cá chết nằm nằm gần phía Nam cửa hầm đường bộ Phú Gia, cách khá xa cửa biển Lăng Cô - nơi xảy ta hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt hồi giữa tháng 4, do vậy nhiều khả năng nguyên nhân làm cá chết có sự khác nhau giữa hai khu vực nuôi cá này. Cùng ngày, UBND thị trấn Lăng Cô đã tiến hành lấy mẫu gửi Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm nghiệm, đánh giá nguyên nhân cá chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.